Người dân Nga biểu tình

Theo NHK World
Cập nhật ngày 29 tháng 12, 20:42 (giờ Nhật Bản -
 
Hàng trăm người dân Nga đã biểu tình tại thủ đô Moscow để kêu gọi chính phủ có biện pháp hỗ trợ do đồng rúp bị mất giá.

Hôm Chủ Nhật, những người đã mua nhà theo dạng trả dần bằng ngoại tệ đã tập trung tại một công viên mang theo nhiều biểu ngữ. Họ nói rằng việc đồng rúp bị mất giá đã khiến số nợ của một số người bị tăng lên hơn gấp 2 lần.

Đồng rúp đã mất giá so với nhiều đồng ngoại tệ chính khác do giá dầu thô giảm. Từ đầu năm nay, đồng rúp đã bị mất giá hơn 30% so với đồng đôla Mỹ.

Một phụ nữ 40 tuổi nói chị đang trả góp mua nhà trong 8 năm, nhưng nay khoản nợ của chị vẫn bằng với giá khi mua ngôi nhà. Một người đàn ông ở độ tuổi 30 nói anh không có lựa chọn nào khác là phá sản, nếu chính phủ không làm gì đó.

Những người tham gia biểu tình dự định sẽ gửi kiến nghị lên chính phủ để yêu cầu có biện pháp hỗ trợ.

Trước sau năm 2008, nhiều người dân Nga đã mua nhà và chọn cách trả dần bằng ngoại tệ bởi các ngân hàng nói rằng lãi xuất tiền vay tính bằng ngoại tệ sẽ thấp hơn so với đồng rúp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?