Ngân hàng Julius Baer đồng ý đóng phạt dưới áp lực của Mỹ

Trụ sở ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Julius Baer tại Zurich.

Trụ sở ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Julius Baer tại Zurich.
Theo VOA
Ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Julius Baer nói rằng họ tiến đến một thỏa thuận tạm với giới hữu trách Mỹ về những cáo buộc rằng ngân hàng này đã giúp các khách hàng Mỹ gian lận thuế.
Ngân hàng Julius Baer ra thông báo như vậy hôm thứ Tư, và nói thêm rằng họ trích quỹ 547 triệu đôla để trả cho thỏa thuận giải quyết này. Số tiền mới này tăng thêm 197 triệu đôla từ con số ban đầu là 350 triệu đôla mà ngân hàng này loan báo hồi tháng 6 là sẽ trích quỹ để giải quyết vấn đề.
Đề nghị giải quyết vụ này của ngân hàng Julius Baer được Văn phòng của Bộ Tư pháp Mỹ tại Quận Nam của New York thông qua.  Đề nghị này còn cần Bộ Tư pháp Mỹ thông qua.
Ngân hàng Julius Baer nói họ dự trù sẽ nhận được sự đồng ý sau cùng vào trong quý đầu của năm 2016.

Trong một thông báo, ngân hàng này nói rằng họ "tiếp tục cam kết hợp tác tích cực" với cuộc điều tra của Mỹ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?