Quân đội Iraq đánh bại IS tại Ramadi

Image copyrightReuters
Theo BBC
29-12-2015
Thủ tướng Iraq, ông Haider al-Abadi, tới thăm Ramadi, một ngày sau khi thành phố này được giải phóng khỏi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ông Abadi đã bay đến thành phố bằng trực thăng. Ông đã ca ngợi những người chỉ huy và đi thăm quan thành phố bị tàn phá.
Trước đó, ông đã thề rằng IS sẽ bị loại bỏ khỏi Iraq trong năm 2016.
Ông Abadi nói lấy lại thành phố lớn thứ hai, Mosul, sẽ là “cú đánh cuối cùng”.
Báo cáo từ thành phố Ramadi cho biết trung tâm của thành phố tỏ ra êm đềm, tuy nhiên những cuộc đụng độ lẻ tẻ được trình báo trong một số khu vực.
Việc lấy lại thành phố được hoan nghênh bởi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người cho rằng IS phải chịu một cú sốc lớn.
Việc thành phố Ramadi bị chiếm đóng vào hồi tháng Năm là sự thất bại đáng xấu hổ của quân đội Iraq
Các lực lượng chính phủ Iraq đã chiến đấu để lấy lại thành phố trong nhiều tuần qua.

Phân tích: Ông Michael Knights từ Viện Washington về Chính sách Cận Đông

Sau khi chiến dịch thành phố Ramadi bắt đầu chậm lại, IS biết rằng sự kiện chính – cuộc chiến cho thành phố Mosul – bây giờ sẽ được bắt đầu.
Các giai đoạn chuẩn bị chậm rãi cho cuộc chiến giành lại thành phố Mosul có khả năng diễn ra trong nửa đầu năm 2016.
Thành phố sẽ dần dần bị bao vây vào mùa hè, các cuộc không kích sẽ được tăng cường vào những mục tiêu là lãnh đạo và hậu cần của IS.
Sau đó cuộc tấn công sẽ bắt đầu ngay khi cái nóng của mùa hè giảm xuống trong mùa thu năm 2016

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?