Trump kêu gọi người da đen ủng hộ tại các cuộc mít tinh có người da trắng tham dự là chính

Trump kêu gọi người da đen ủng hộ tại các cuộc mít tinh có người da trắng tham dự là chính
28/08/2016
Ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump liên tục kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri người Mỹ gốc Phi tại những địa điểm rất không khả thi, đó là tại các cuộc mít tinh hầu như chỉ có các cử tri da trắng tham dự.

Lần gần đây nhất Trump vận động các lá phiếu của người da đen là ngày 27/8 tại một cuộc mít tinh chính trị ở bang nông nghiệp Iowa ở miền trung tây. Trump nói với đám đông phần lớn là người da trắng rằng ông quy trách nhiệm cho nhiều thập kỷ thực hiện các chính sách của Đảng Dân chủ đã dẫn đến “các điều kiện tồi tệ ở khu nội thành của chúng ta”. Trump đã gọi Hillary Clinton, đối thủ bên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8/11 là một “tín đồ hẹp hòi” vì không cải thiện hoàn cảnh khổ sở của người da đen và người gốc các nước nói tiếng Tây Ban Nha (Hispanics).

Mặc dù vậy, các cuộc thăm dò chính trị toàn quốc cho thấy Clinton nhận được sự ủng hộ đông đảo từ các cử tri da đen và Hispanics, vượt xa so với Trump. Các cử tri này đang có số lượng tăng nhanh nhất trong số các cử tri Mỹ. Trong khi đó, Trump dẫn trước với tỷ lệ nhỏ hơn về sự ủng hộ của cử tri da trắng. Các nhà phân tích chính trị nói rằng lời kêu gọi của Trump đối với cử tri thiểu số có mục đích đánh vào lợi thế của Clinton về cử tri da đen và Hispanics, ngoài ra đó cũng là một nỗ lực để giành thêm sự ủng hộ từ phụ nữ và những người ôn hòa về chính trị theo Đảng Cộng hòa, họ có thể được nghiêng về Clinton vì họ xem Trump là một người phân biệt chủng tộc.

Ban vận động tranh cử của Trump cho biết có kế hoạch đến thăm các cộng đồng da đen trong vài tuần tới để trực tiếp kêu gọi họ ủng hộ, kế hoạch này bao gồm cả một chặng dừng chân tại thành phố Detroit, bang Michigan ở miền trung tây, đây là trung tâm của ngành công nghiệp ô tô Mỹ đang gặp nhiều khó khăn. – Theo VOA

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện