Na Uy sẽ xây dựng một bức tường thép để chặn người di cư

Việt Đại Kỷ Nguyên
Tác giả: Andrei Popescu | Dịch giả: Kim Xuân
30 Tháng Tám , 2016

Để giảm số người nhập cư bất hợp pháp đến từ Nga, chính phủ Na Uy đã công bố kế hoạch bảo vệ biên giới bằng cách xây dựng một bức tường dài vài trăm mét. Một số người trong nhóm ủng hộ người tị nạn đã chỉ trích biện pháp này.
Punctul de frontieră Storskog la frontiera norvegiano-rusă.Điểm biên giới Storskog tại biên giới Na Uy-Nga. (Ảnh chụp)
Bức tường thép mà Na Uy đang có kế hoạch xây dựng tại biên giới để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp đến từ Nga sẽ dài 200 mét, cao 3,35 m, sẽ được xây dựng tại điểm biên giới Storskog và sẽ chạy dọc biên giới Na Uy-Nga.
Mặc dù một số người thuộc nhóm ủng hộ người tị nạn coi bức tường này là một dấu hiệu rất tiêu cực, những người khác lại nhìn đó như một giải pháp cần thiết cho vấn đề di cư bất hợp pháp đang tiếp tục diễn ra.
Năm ngoái, khoảng 23.000 người di cư đã nộp đơn xin tị nạn ở Na Uy. Con số này đã giảm 95% trong năm 2016 sau khi chính phủ áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?