Một năm 'kinh doanh thành công' của Ford

Cập nhật: 09:41 GMT - thứ tư, 29 tháng 1, 2014


Đồ họa về hệ thống kiểm soát phanh tự động của một số xe Ford

Tập đoàn ô tô Ford cho biết năm 2013 là “một trong những năm thành công nhất” của mình, với kinh doanh khởi sắc ở thị trường Mỹ và Châu Á.
Thu nhập ròng của hãng trong năm 2013 đạt 7.2 tỷ đôla, tăng 1.49 tỷ so với năm 2012. Chỉ riêng trong qu‎ý IV, Ford có lợi nhuận 3 tỷ đôla, tức 75 cent một cổ phiếu, mức tăng 1.4 tỷ đôla so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình khả quan tại Châu Á và Mỹ giúp tập đoàn này bù lỗ tại thị trường Châu Âu và Nam Mỹ.
Ông Alan Mulally, chủ tịch và giám đốc điều hành của Ford, cho biết 2013 là “một năm tuyệt hảo.”
“Chúng tôi đang có vị thế tốt để hướng tới năm 2014,” Ông này cho biết thêm.

‘Thưởng kỉ lục’

Kết quả trên được đưa ra sau cảnh báo Ford vào tháng 12 vừa qua, về việc nền kinh tế suy giảm của Venezuela và chi phí giới thiệu dòng sản phẩm mới sẽ tác động nhiều đến lợi nhuận của hãng trong năm 2014.
Ford dự định sẽ tăng gấp ba số sự kiện giới thiệu sản phẩm tại Bắc Mỹ vào năm nay.
Điều này sẽ tác động đến lợi nhuận, bởi các dòng xe cũ sẽ phải giảm giá và chi phí marketing sẽ tăng lên, hãng cho biết.
Ford bán ra 6.4 triệu xe trong năm 2013, tăng 646 nghìn xe so với năm trước.
Nhờ kết quả đạt được từ năm 2013, Ford cho biết sẽ chia mức lợi tức kỉ lục 8.800 đôla mỗi người cho khoảng 47 nghìn nhân viên của mình ở Mỹ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện