Toyota sản xuất hơn 10 triệu chiếc xe, lần đầu tiên trong lịch sử

Xe của hãng Nhật Toyota được giới thiệu tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh chụp ngày 21/04/2013.

Xe của hãng Nhật Toyota được giới thiệu tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh chụp ngày 21/04/2013.
Reuters

Thanh Phương

Hôm nay, 28/01/2014, Toyota, hãng xe hơi hàng đầu thế giới của Nhật, thông báo đã sản xuất hơn 10 triệu chiếc xe trong năm 2013, điều chưa từng thấy trong lịch sử ngành công nghiệp xe hơi.


Năm ngoái, Toyota đã lắp ráp tổng cộng 10,12 triệu chiếc, tăng 2,1% so với năm 2012. Con số này bao gồm toàn bộ xe của các nhãn hiệu của tập đoàn Toyota (Toyota, Daihatsu, Hino và Lexus) do các nhà máy của tập đoàn này trên toàn thế giới sản xuất.
Vào tuần trước, Toyota thông báo đã bán được 9,98 triệu chiếc trong năm 2013, giữ được vị trí hàng đầu thế giới, hơn các đối thủ Mỹ General Motors (9,7 triệu) , Đức Volkswagen (9,5 triệu), Pháp-Nhật Renault-Nissan (8,3 triệu) và Hàn Quốc Hyundai Motor-Kia (7,6 triệu).
Toyota bán được nhiều như thế chủ yếu là nhờ nhu cầu tiêu thụ ngày càng mạnh của các nước đang trỗi dậy, đặc biệt là Trung Quốc, nay đã trở thành thị trường tiêu thụ hàng đầu thế giới, qua mặt cả Hoa Kỳ.
Vào năm 2008, Toyota đã giành vị trí hãng xe hơi hàng đầu thế giới, mà hãng xe hơi Mỹ General Motors nắm giữ trong suốt hơn 70 năm qua.
Nhưng đến năm 2011, hãng xe hơi Nhật đã mất lại vị trí này vào tay General Motors, do hậu quả của trận động đất và sóng thần ngày 11/03 năm đó. Thiên tai này đã làm tê liệt sản xuất của Toyota trong một thời gian, nhưng sau đó, hãng này đã nhanh chóng khôi phục sản xuất để giành lại vị trí số 1.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?