TIN NGẮN THẾ GIỚI

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã chấp nhận đơn từ chức của thủ tướng và nội các.
cách đây 1 giờ 16 phút
Chính phủ nói kỳ bầu cử quốc hội sẽ diễn ra theo kế hoạch, bất chấp đe dọa của người biểu tình và phe đối lập.
cách đây 1 giờ 22 phút
Ca sỹ nhạc folk, người từng phản đối cuộc chiến Việt Nam, vừa qua đời ở tuổi 94.
cách đây 3 giờ 49 phút
Giới chức Hong Kong bắt đầu tiêu hủy 20.000 con gà vì quan ngại cúm sau khi phát hiện virus H7N9 trong gà nhập từ Hoa lục.
06:27 GMT
Thủ tướng Australia Tony Abbott đề cử cựu Tư lệnh Quân đội Peter Cosgrove vào chức Toàn quyền, thay bà Quentin Bryce.
04:32 GMT
Cảnh sát Italy đang truy tìm thánh tích chứa máu cố Giáo hoàng John Paul II, bị đánh cắp khỏi một nhà thờ.
27.01.14

Xe tự hành của Trung Quốc gặp sự cố về cơ khí do 'bề mặt phức tạp của mặt trăng'.
27.01.14

Phe phản đối chính phủ Ukraine nói họ đã rời tòa nhà Bộ Tư pháp sau khi có đe dọa ban hành tình trạng khẩn cấp.
27.01.14

Chương trình thảo luận trực tuyến của BBC với các khách mời từ các nước hàng xóm quan trọng của Trung Quốc.
27.01.14

Trong phỏng vấn trên truyền hình Đức, cựu nhân viên tình báo Edward Snowden cáo buộc rằng 

Một viên tướng cảnh sát Ai Cập bị ám sát

Lực lượng an ninh Ai Cập tiếp tục là mục tiêu của các vụ khủng bố. Vào sáng nay, 28/01/2014, viên tướng cảnh sát Mohamed Said, cố vấn cho Bộ trưởng Nội vụ, đã bị kẻ lạ mặt chạy môtô ám sát ngay tại trung tâm thủ đô Cairo. Hung thủ đã tẩu thoát.

Hòa đàm Genève bế tắc nhưng hai bên không rời bàn họp

Họp lại vào hôm qua, 27/01/2014, ngày thứ ba liên tiếp, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, đại diện chế độ Damas và phe đối lập vẫn đối chọi nhau trên vấn đề gay go là chính phủ chuyển tiếp, và cũng không đạt được tiến bộ nào trên vấn đề nhân đạo.

Peru thắng kiện Chilê đòi lại lãnh hải trước Tòa án Quốc tế

Trong phán quyết tuyên đọc vào hôm qua, 27/01/2014, Tòa án Công lý Quốc tế, trụ sở tại La Haye (Hà Lan) đã xét rằng Peru có lý trong vụ tranh chấp lãnh hải ở vùng giáp giới giữa hai nước. Bản án đã quyết định dành cho Peru một khu vực có nguồn hải sản dồi dào, cho đến nay nằm dưới chủ quyền của Chilê.

Ai Cập : Bầu Tổng thống trước bầu Quốc hội

Sau ngày kỷ niệm 3 năm lật đổ chế độ Mubarak diễn ra trong bạo lực chết người, hôm qua 26/1/2014, chính quyền lâm thời Ai Cập đã ấn định lịch trình cụ thể cho các cuộc tuyển cử sắp tới. Bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức trước khi bầu Quốc hội.

An ninh cho Thế vận hội Sotchi: Mỹ và Nga hợp tác trong nghi kỵ

Bảo đảm an ninh cho Thế vận hội Sotchi trước đe dọa khủng bố ngày càng tăng đang là vấn đề đau đầu của Nga. Mỹ đề nghị chung tay hỗ trợ trong khi Matxcơva tỏ ra ngần ngại trong việc chia sẻ thông tin tình báo với Washington và khẳng định tự mình có thể bảo đảm an toàn cho sự kiện thể thao lớn của thế giới lần này.

Tunisia có Hiến pháp và chính phủ mới

Ba năm sau cách mạng hoa Lài, Tunisia tiến bước trên con đường dân chủ. Quốc hội Lập Hiến vừa thông qua bản Hiến pháp mới.

Hoa Kỳ, Pakistan tăng cường hợp tác chống khủng bố

Chấm dứt các cuộc tấn công của phe Taliban tại Pakistan và Afghanistan là đề tài hàng đầu trong nghị trình đối thoại chiến lược giữa Washington và Islamabad Thêm

Cuộc hòa đàm Syria né tránh những vấn đề gai góc

Đặc sứ Liên hiệp quốc Lakhdar Brahimi cho biết cuộc hòa đàm Syria sẽ tiếp diễn tại Geneve trong ngày hôm nay Thêm

Trung Quốc đưa tàu ra bãi cạn có tranh chấp chủ quyền với Malaysia

Theo Tân Hoa Xã, trong buổi lễ được tổ chức tại khu vực Bãi san hô Tằng Mẫu, cán bộ chiến sĩ trên tàu đã thề quyết tâm bảo vệ chủ quyền Thêm
Xem thêm

Tướng Sissi được quân đội hậu thuẫn ra tranh cử Tổng thống Ai Cập

Hội đồng quân nhân Ai Cập đã ủng hộ kế hoạch ra tranh cử Tổng thống của Tư lệnh quân đội, người đã lãnh đạo vụ lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi
Thêm 




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?