Nga-Hà Lan tranh cãi căng thẳng vụ MH17

Một toán điều tra quốc tế ngày 28/9 trưng ra kết quả điều tra cho thấy bệ phóng phi đạn dùng để bắn hạ chiếc MH17 ở miền Đông Ukraine hồi năm 2014 xuất xứ từ Nga.
Một toán điều tra quốc tế ngày 28/9 trưng ra kết quả điều tra cho thấy bệ phóng phi đạn dùng để bắn hạ chiếc MH17 ở miền Đông Ukraine hồi năm 2014 xuất xứ từ Nga.

VOA 
30-09-2016

Nga ngày 3/10 sắp tới sẽ triệu đại sứ Hà Lan tại Moscow để giải thích lý do vì sao Nga không chấp nhận những phát hiện từ cuộc điều tra vụ máy bay MH17 của Malaysia lâm nạn, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga hôm 30/9.
Một toán điều tra quốc tế ngày 28/9 trưng ra kết quả điều tra cho thấy bệ phóng phi đạn dùng để bắn hạ chiếc MH17 ở miền Đông Ukraine hồi năm 2014 xuất xứ từ Nga và sau đó đã được đưa trở lại Nga mặc dù Nga khẳng định không dính líu gì tới cuộc xung đột ở Ukraine.
Bộ Ngoại giao Hà Lan đã triệu đại sứ Nga ở La Haye để phản đối ngoại giao hôm 30/9 sau khi Moscow đưa ra những lời lẽ chỉ trích cuộc điều tra tai nạn MH17.
Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày dẫn lời phát ngôn nhân Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ giải thích những lý do khiến Nga không chấp nhận các phương pháp của cuộc điều tra quốc tế khiến cuộc điều tra ‘lệch hướng.’

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?