Quan hệ Trung Quốc - Philippines ngày một tốt đẹp



000_GK372.jpg
Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Zhao Jianhua nói chuyện với các nhà báo ở Manila hôm 29/8/2016.
 AFP photo
RFA
2016-09-28


Tòa đại sứ Trung Quốc ở Manila cho hay trong 3 tháng qua, kể từ ngày Tổng thống Phi Rodrigo Duterte lên nắm quyền đến giờ, quan hệ song phương Manila-Bắc Kinh ngày một tốt đẹp hơn trước.
Nhận định này được Đại Sứ Quán Trung Quốc ở Manila đưa ra sáng nay, khi phổ biến bài phát biểu của Đại Sứ Triệu Giám Hoa, chứa đựng nội dung ca ngợi chính sách thân thiện với Bắc Kinh mà Tổng Thống Philippines cho thực hiện.
Bài phát biểu của Đại Sứ Trung Quốc tại Philippines viết và chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn như sau “những đám mây đang dần dần biến mất, ánh dương đã xuất hiện ở chân trời và sẽ tỏa sáng trên mối quan hệ mới giữa 2 nước láng giềng”.
Đại sứ Trung Quốc cũng cho hay Bắc Kinh ủng hộ mạnh mẽ chính sách bài trừ ma túy mà Tổng Thống Duterte của Philippines đang thực hiện.
Chính sách này bị nhiều quốc gia, trong đó có Hoa kỳ và EU, phản đối, vì Tổng Thống Phi cho phép cảnh sát và dân chúng bắn hạ những kẻ bị tình nghi buôn bán ma túy, thay vì phải bắt giữ, điều tra và đưa ra tòa xét xử nếu có bằng chứng.
Những điều mang tính tích cực này được Đại Sứ Quan Trung Quốc ở Manila phổ biến chỉ một ngày sau khi Philippines cho hay chuyến đi Bắc Kinh của ông đặc sứ Fidel Ramos sẽ được tạm hoãn, cho đến thời điểm tốt hơn.
Tin này được các giới chức ngoại giao Phi nói với báo chí, nhấn mạnh ông Ramos sẽ sang Bắc Kinh, nhưng không phải ngay lúc này.
Trước đây, tin từ Manila nói rằng ông Ramos sẽ sang Bắc Kinh nôi trong tuần này, để cùng các giới chức Trung Quốc bàn thảo về những điều cần làm để xây dựng mối quan hệ song phương sao cho tốt đẹp hơn, và sửa soạn cho chuyến viếng thăm Trung Quốc mà Tổng Thống Rodrigo Duterte có thể thực hiện vào cuối tháng tới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?