-Tin Tức và Bình luận, - 28-09-2016

Nhật Báo Ba sàm 

Ðinh La Thăng như ‘cá nằm trên thớt’

Posted by adminbasam on 29/09/2016
Tư Ngộ
28-9-2016
Ông Ðinh La Thăng khi còn là chủ tịch Petro Vietnam. (Hình: Getty Images)
Ông Ðinh La Thăng khi còn là chủ tịch Petro Vietnam. (Hình: Getty Images)
SÀI GÒN (NV) – Có vẻ như ông Ðinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN, bí thư Thành Ủy Sài Gòn, đang trong tình cảnh “cá nằm trên thớt” sau hai bài viết lên tiếp của nhà báo Osin Huy Ðức (Trương Huy San) trên trang facebook cá nhân trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 với cả chục ngàn người ‘like’ và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Hai bài viết có tựa đề lần lượt là “Thanh hay Thăng” và “Tảng Băng Nổi,” Huy Ðức cho thấy Ðinh La Thăng đứng đằng sau việc thất thoát hàng tỉ đô la không chỉ ở Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC) mà còn cả Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (Petro Vietnam) nơi ông Ðinh La Thăng làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị (HÐQT) từ 2006 đến 2011.
Theo lời hai bài báo, thì Ðinh La Thăng mới là kẻ có tội nặng nhất, không phải Trịnh Xuân Thanh (đang bỏ trốn) hay Vũ Ðức Thuận cùng 3 đàn em khác đã bị bắt. Đọc tiếp »
Posted by adminbasam on 29/09/2016
S. Thương
28-9-2016
Phóng viên đưa ra câu hỏi về ông Trịnh Xuân Thanh trong cuộc họp báo sáng 28-9. Ảnh: CAND
Phóng viên đưa ra câu hỏi về ông Trịnh Xuân Thanh trong cuộc họp báo sáng 28-9. Ảnh: CAND
Trong cuộc họp báo sáng 28-9, đại diện Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đã trả lời câu hỏi của phóng viên xung quanh giả thuyết ông Trịnh Xuân Thanh đang lẩn trốn ở nước này.
Cụ thể, phóng viên hỏi rằng có thông tin về việc ông Trịnh Xuân Thanh, người đang bị Việt Nam truy nã trong nước và quốc tế chạy trốn sang Đức là nơi ông từng làm việc vài năm. Việt Nam và Đức chưa ký kết Hiệp định hợp tác về dẫn độ tội phạm thì trong trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt ở đây, hai nước sẽ phối hợp như thế nào để dẫn độ.
Đại diện Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cho rằng, câu hỏi này của phóng viên thuộc phần việc lãnh sự. Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh thông qua tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol). Đọc tiếp »
Posted by adminbasam on 29/09/2016
28-9-2016
Trong mấy ngày nay, khá nhiều anh chị em các nơi đã hỏi thăm chúng tôi và có người ở gần, ở xa, đã gửi tiền về với mong muốn góp một chút phần mình với bà con miền Trung đang khởi kiện Formosa tại tòa án Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Chắc chắn việc kiện tụng này sẽ kéo dài, các khoản tiền này sẽ được cha Nam lo liệu trang trải chi phí ăn uống, thuê xe cho bà con đi kiện, và án phí sẽ phải nộp cho tòa án, cũng như các chi phí phát sinh bất ngờ khác.
Chúng tôi đã gửi chuyển khoản đợt đầu tiên ra cho cha Đặng Hữu Nam số tiền khiêm tốn 15 triệu đồng. Chắc chắn sẽ còn nhiều anh chị em khác muốn chia sẻ, chúng tôi xin sẵn sàng một lần nữa làm nhịp cầu giữa quý vị và cha Nam như đã làm cách đây mấy tháng với cha Ngợi để mua gạo trợ giúp bà con ngư dân ở Quảng Bình. Đọc tiếp »
Posted by adminbasam on 29/09/2016
Việt Hà, phóng viên RFA
27-9-2016
Người dân Philippines và công dân Việt Nam tại Philippines vui mừng trước phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về biển Đông sáng 12/7/2016. Ảnh: AFP
Người dân Philippines và công dân Việt Nam tại Philippines vui mừng trước phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về biển Đông sáng 12/7/2016. Ảnh: AFP
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 9. Philippines là đối tác chiến lược của Việt Nam và đã nhiều lần cùng Việt Nam lên tiếng chỉ trích Trung Quốc ở diễn đàn ASEAN liên quan đến vấn đề tranh chấp biển Đông.
Tuy nhiên Tổng thống Duterte gần đây cũng cho thấy ông có xu hướng mềm mỏng hơn với Trung Quốc bất chấp những hành động lấn lướt của nước này trong khu vực.  Liệu những căng thẳng ở biển Đông và lập trường gần đây của Philippines đối với Trung Quốc sẽ được đề cập ra sao trong chuyến thăm tới. Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình
Căng thẳng biển Đông và quan hệ với Trung Quốc Đọc tiếp »

Tại Hà Nội, Tổng thống Philippines tuyên bố chỉ tập trận lần cuối với Mỹ

Posted by adminbasam on 29/09/2016
Thụy My
28-9-2016
Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trước cộng đồng người Philippines tại Hà Nội tối 28/09/2016. Ảnh: REUTERS/Martin Petty
Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trước cộng đồng người Philippines tại Hà Nội tối 28/09/2016. Ảnh: REUTERS/Martin Petty
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chiều nay 28/09/2016 đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam kéo dài hai ngày. Buổi tối cùng ngày tại Hà Nội, ông Duterte tuyên bố cuộc tập trận chung sắp tới với Mỹ sẽ là « cuối cùng » trong nhiệm kỳ của mình, và ông không muốn làm mất lòng Trung Quốc.
Trang rappler.com cho biết trong cuộc gặp gỡ cộng đồng người Philippines tại khách sạn Intercontinental ở Hà Nội tối nay, tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố : « Chúng ta đã lên lịch tập trận chung với Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc không muốn điều này. Tôi muốn nói với quý vị đây sẽ là cuộc tập trận chung cuối cùng với Mỹ ». 
Theo hãng tin Reuters, ông Duterte khẳng định vẫn tôn trọng hiệp ước quân sự với Washington hiện nay, nhưng sẽ không tiếp tục tuần tra trên biển với Hoa Kỳ. Ông nói rằng ý niệm về xung đột giữa Philippines và Trung Quốc « chỉ là tưởng tượng ».
Posted by adminbasam on 29/09/2016
BBC
Phạm Quý Thọ
Học viện Chính sách & Phát triển
28-9-2016
Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang của Việt Nam, đang bị chính quyền phát lệnh truy nã quốc tế. Ảnh: báo Tuổi Trẻ.
Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang của Việt Nam, đang bị chính quyền phát lệnh truy nã quốc tế. Ảnh: báo Tuổi Trẻ.
Việt Nam hiện nay đang khó khăn rất lớn khi vận hành nền kinh tế và thể chế.
Những ‘di sản’ về kinh tế của nhiệm kỳ trước (các chương trình cả kinh tế và chính trị ở Việt Nam được hoạch định 5 năm 1 lần) để lại là rất nặng nề và sẽ mất nhiều năm và nguồn lực để sửa chữa.
Hậu quả không chỉ làm suy giảm niềm tin trong dân chúng mà, hơn thế về mặt thể chế, tạo ra sự khác biệt về lợi ích và giá trị trong giới lãnh đạo, hình thành những nhóm lợi ích khó dung hòa, nguy hại cho sự phát triển đất nước.

Bối cảnh

Đại hội 12 của đảng Cộng sản chỉ là tiếng ‘thở phào’ cho việc kết thúc một nhiệm kỳ 5 năm cầm quyền căng thẳng, nhưng những bất đồng sâu sắc vẫn còn đó, cần được ‘giải quyết’ để củng cố quyền lực, và ở khía cạnh nào đó, làm ‘thỏa mãn’ những bức xúc từ dân chúng hòng lấy lại niềm tin. Đọc tiếp »
Posted by adminbasam on 29/09/2016
Bùi Quang Vơm
28-9-2016
Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Ảnh cắt từ internet
Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Ảnh cắt từ internet
Chuyện Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, tuyên bố chống đảng, trực tiếp tuyên chiến với tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, với ý đồ tạo gió. Gió xoay hướng, từ chuyện ăn cắp tiền dân thành chuyện chống đảng. Một mũi tên, nhưng nhằm nhiều hướng. Một mũi bắn thẳng vào bộ não trung ương đảng, đe doạ hạ bệ uy tín ông Trọng, đào đất dưới chân chế độ, một mũi tên khác bắn vào hồ sơ tị nạn chính trị, lập lờ chuyện lập công với dân chủ, hy vọng không phải sống chui lủi ở nước ngoài.
Rất khó biết những tính toán này có phải do mưu của chính ông Đinh La Thăng, thậm chí của cả ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng có thể thấy ngay rằng, nếu có thì lại một nữa cả hai ông cùng sai.
Cơn gió mà Trịnh Xuân Thanh tạo ra tưởng chỉ là cái vỗ cánh của một con bướm, đang có nguy cơ trở thành một cơn bão. Đọc tiếp »
Posted by adminbasam on 28/09/2016
28-9-2016
Nguyễn Gia Kiểng: “Phải nói một cách ngắn gọn và dứt khoát: Viêt Nam không thể có kỹ nghệ thép. Thép là một kỹ nghệ cực kỳ ô nhiễm chỉ chấp nhận được trong những nước đất rộng người thưa, hoàn toàn không phù hợp với một nước đất hẹp người đông như chúng ta. Chúng ta không có chọn lựa. Chúng ta không thể chọn giữa thép và tôm cá. Chúng ta cũng không thể chọn có cả thép lẫn tôm cá. Chúng ta phải chọn chỉ có tôm cá chứ không có kỹ nghệ thép.
Một kịch bản tàn phá đất nước mới đã xuất hiện từ vài năm nay và cần được nhận định: Trung Quốc đổ sang Việt Nam những thiết bị lỗi thời đặc biệt gây ô nhiễm mà họ không bán được và cũng không sử dụng được nữa với sự đồng lõa của những quan chức Việt Nam bất tài, tham nhũng và câu kết với nước ngoài”.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện