Malaysia Airlines cắt 6000 việc làm

Hãng hàng không sẽ có chủ tịch điều hành mới và hoàn toàn do nhà nước đầu tư, quản lý

Theo BBC
Cập nhật: 09:20 GMT - thứ sáu, 29 tháng 8, 2014 Malaysia Airlines sẽ cắt 6000 việc làm trong kế hoạch phục hồi sau hai vụ thảm họa phi cơ trong năm nay.
Số cắt giảm này chiếm khoảng 30% lực lượng lao động 20 ngàn người của hãng hàng không này.
 
Hãng hàng không Malaysia Airlines theo dự kiến sẽ hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước và sẽ có tổng giám đốc mới.
Các nhà điều tra hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm phi cơ MH370 bị mất tích hồi tháng Ba khi bay từ Kuala Lumpur sang Bắc Kinh.
Vụ tai nạn phi cơ MH17 tại đông Ukraine hồi tháng Bảy hiện cũng đang trong quá trình điều tra.
Kế hoạch phục hồi cho hãng hàng không này sẽ tốn khoảng 6 tỉ ringgit (1.9 tỉ đô la).
Khazanah Nasional, công ty đầu tư nhà nước Malaysia hiện nắm 69% cổ phần sẽ sở hữu Malaysia Airlines 100%.
"Các biện pháp kết hợp được công bố ngày hôm nay sẽ tạo điều kiện để hãng hàng không quốc gia của chúng tôi tồn tại được," Azman Mokhtar, giám đốc điều hành Khazanah nói.
Malaysia Airlines sẽ không bay chặng dài và hãng đặt mục tiệu có lãi trở lại vào năm 2018.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?