Nga và Canada 'cãi vã' về bản đồ


Theo BBC
Cập nhật: 11:20 GMT - thứ sáu, 29 tháng 8, 2014
Phái đoàn Canada đưa bản đồ lên Twitter
Tin nhắn trên mạng Twitter của phái đoàn Canada tại Nato về tấm bản đồ ‘Nga và phần không phải Nga’ đã trở thành tin ăn khách trên mạng.
Tấm bản đồ không công nhận Crimea và phần Đông của Ukraine là lãnh thổ Nga được phía Canada nói là “dành cho các quân sỹ Nga cứ không ngừng bị lạc và ‘vô ý xâm nhập’ vào lãnh thổ Ukraine”.
 
Hôm thứ Ba tuần này, chính quyền Ukraine công bố video của một nhóm lính dù Ukraine họ nói là bị Ukraine bắt sau khi đi vào lãnh thổ nước họ ở phía Đông.
Nga đáp trả rằng nhóm người này đã vượt qua vùng biển giới ở địa điểm ‘không có cột mốc’ một cách tình cờ.
Nhưng quan chức Canada có vẻ không tin vào điều phía Nga nói.
Sau khi phái đoàn Canada nhắn tin trên mạng Twitter, tổng thống Petro Poroshenko của Ukrane nói quân Nga đã thực sự được “triển khai” vào Đông Ukraine.
Tấm bản đồ do người Canada vẽ, ghi rõ phần nào là nước Nga (màu đỏ), phần nào ‘không phải Nga’ (màu xanh), được nhắn lại hơn 16 nghìn lần trên mạng Twitter.
Canada và các nước Phương Tây không công nhận Crimea là thuộc về Nga sau khi bán đảo này bị Moscow sáp nhật hồi tháng 3/2014.

Nga cũng đáp trả trên Twitter

24 tiếng sau khi phái đoàn Canada công bố bản đồ, phái đoàn Nga ở Nato cũng đáp trả trên tài khoản Twitter của họ.
“Giúp đỡ các bạn Canada hiểu địa lý hiện đại của châu Âu” là tin nhắn của Nga kèm với bản đồ quanh Biển Đen.
Theo đó, Bán đảo Crimea được ghi là của “Nga”, còn Abkhazia và Nam Ossetia thì có màu sẫm.
Abkhazia và Nam Ossetia đã tuyên bố tách khỏi Georgia nhưng chưa được quốc tế công nhận.
Nga và Georgia đánh nhau hồi năm 2008.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?