THÔNG CÁO KHẨN

Việt Nam, ngày 29 tháng 08 năm 2014

THÔNG CÁO KHẨN

 
Kính Gửi: Các Tổ Chức Nhân Quyền Quốc Tế và Các Nhà Dân Chủ cùng Đồng Bào VN trong ngoài nước
 
Trích yếu: v/v Ông Nguyễn Bắc Truyển Tổng Thư Ký Hội Ái Hữu Bị Công An Tp Tông Xe
 
Vào lúc 19g15 tối, hôm 28/8/2014, khi đang trên đường đi bộ về nhà trọ, ông Nguyễn Bắc Truyển đã bị ba tên an ninh thường xuyên đi theo ông hàng ngày dùng xe máy lao đến tông thẳng vào người ông tại số 349 đường Bà Hạt. Khi bị công an tông xe, ông đã ngã lăn xuống đường đập đầu vào đất. Ông Truyển sau đó đã kịp nhận ra những người tông xe mình chính là những nhân viên an ninh thường xuyên canh gác trước cửa nhà ông. 

Ông Truyển được đưa đi bệnh viện Pháp Việt.
 
Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng), Quận 7, Tp Hồ Chí Minh .Ông bị đau ở đầu, ở cánh tay, nhức chân, đau cạnh sườn và có cảm giác ói mửa, vì nằm bệnh viện khá tốn kém nên Ông Truyển phải xuất viện về nhà trọ để hàng ngày điều trị.
 
Nay thông báo này đến các Tổ chức Nhân Quyền và các nhà Dân chủ cùng Đồng bào VN trong ngoài nước lên tiếng ủng hộ và cầu nguyện cho Ông sớm bình phục./.
 
 
 
                                                                                                         Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và TGVN
 
                                                                                                    Hội Trưởng
 
                                                                                                 Trương Minh Nguyệt
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?