Phe nổi dậy thân Nga chiếm thị trấn duyên hải chiến lược ở đông nam Ukraine

Một phần tử nổi dậy thân Nga đi trong khu chợ bị nã pháo ở quận Petrovskiy, thị trấn Donetsk, miền đông Ukraine, 26/8/2014.
Một phần tử nổi dậy thân Nga đi trong khu chợ bị nã pháo ở quận Petrovskiy, thị trấn Donetsk, miền đông Ukraine, 26/8/2014.

27.08.2014
Chính phủ Mỹ cho biết một cuộc phản công của Nga đang được tiến hành tại các thành phố do quân nổi dậy kiểm soát là Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki trong buổi họp báo hôm thứ Tư bày tỏ quan ngại về cuộc phản công được báo cáo.
Bà Psaki nói chính quyền Nga đã tỏ ra “không sẵn lòng nói sự thật ngay cả khi binh sĩ của mình bị bắt ở khu vực 48 cây số bên trong lãnh thổ Ukraine.”
 
Một nhóm các binh sĩ Nga, những người bị chính quyền Ukraine bắt giữ, tham dự một cuộc họp báo ở Kyiv, 27/8/2014.
Một nhóm các binh sĩ Nga, những người bị chính quyền Ukraine bắt giữ, tham dự một cuộc họp báo ở Kyiv, 27/8/2014.

Bà nói: “Nga đang đưa các chàng trai trẻ vào Ukraine mà không nói cho họ biết họ đang đi đâu hay cho cha mẹ họ biết họ đang làm gì.”
Bà Psaki nói “đây không phải là các bước bạn thực hiện khi bạn hoạt động một cách minh bạch.”
Sáng sớm thứ Tư, NATO thông báo đang gia tăng diễn tập ở Đông Âu. Chỉ huy đồng minh Anders Fogh Rasmussen nói ông hy vọng tuần tới các thành viên của NATO sẽ thông qua việc đưa các lực lượng tạm thời vào trong khu vực.
Thông báo của NATO đưa ra sau khi Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm thứ Ba nói các nuớc thuộc cựu cộng hòa Xô Viết cần “sự giúp đỡ thiết thực” từ đồng minh NATO.
Kyiv đã liên tục cáo buộc Moscow về việc trang bị vũ khí và các hỗ trợ khác cho phe nổi dậy ở miền đông nói tiếng Nga của Ukraine. Moscow tiếp tục phủ nhận sự can dự.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện