Thái giám có râu không ?

Theo TTXVA

Published on January 29, 2015                

TTXVA BIÊN TẬP
Bữa trước tôi đăng tranh vẽ Lý Thường Kiệt theo trí tưởng tượng của một họa sĩ đương đại, ngay sau đó nhận được nhiều phản hồi nói rằng Lý Thường Kiệt là hoạn quan thì không thể có râu.
朝鲜太監·大南太監
Thái giám Triều Tiên và thái giám triều Nguyễn.
Tôi tra khảo một hồi, nhận thấy quả thực phần lớn hoạn quan không có râu, do tịnh thân trước tuổi dậy thì. Song, với những trường hợp hoạn sau tuổi trưởng thành, đặc biệt là trường hợp có hormone nam tính mạnh thì vẫn có thể có râu. “Tống sử” (宋史), mục “Hoạn giả” (宦者) có ghi lại trường hợp thái giám Đồng Quán (童貫, 1054 – 1126) “dáng vóc to chắc, trông khỏe đẹp, dưới cằm mọc mười mấy sợi râu, xương thịt cứng như sắt, không giống người bị thiến“.
童貫
Tranh chân dung Đồng Quán.
Với trường hợp Lý Thường Kiệt (李常傑, 1019 – 1105), do ông tự cung năm 23 tuổi, cho nên nhiều khả năng ông vẫn có râu. Vậy nên, giả dụ tái hiện hình ảnh Lý Thường Kiệt mà để ông mang râu, tôi thiết nghĩ, vẫn có thể chấp nhận được !
李常傑
Tượng bán thân Lý Thường Kiệt.
Trần Quang Đức

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?