Mỹ - Nhật - Úc đưa ra tuyên bố chung liên quan tranh chấp Biển Đôngb

000_DL094-622.jpg
Hội nghị ASEAN tại Vientiane vào ngày 26/7/2016.
AFP photo

RFA
2016-07-26
Hôm 26/7/2016, tại Vientaine, 3 chính phủ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đưa ra bản tuyên bố chung, mang nội dung kêu gọi Trung Quốc không nên xây dựng thêm những căn cứ quân sự trên những hòn đảo mà Bắc Kinh đang chiếm giữ trong vùng Biển Đông.
Bản tuyên bố này được các nhà quan sát xem là bằng chứng mạnh mẽ nhất mà 3 cường quốc Thái Bình Dương thể hiện để ủng hộ những nước Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Hoa Lục.
Thông cáo có đoạn viết rằng các vị ngoại trưởng Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc quan ngại sâu xa về cuộc tranh chấp đang xảy ra, phản đối mạnh mẽ những hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.
Trong thời gian qua, Trung Quốc đã thực hiện nhiều công trình xây dựng, cải tạo những hòn đảo và bãi đá mà họ tự nhận có chủ quyền, đồng thời còn tổ chức tập trận ở Biển Đông, cũng như nói sẽ thường xuyên tuần tra không phận và hải phận của họ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?