Tin Hàn Quốc


Người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc vượt quá con số 2 triệu

Đăng tải : 2016-07-27 16:57:25 Cập nhật : 2016-07-27 17:02:40
Người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc vượt quá con số 2 triệu
Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/7) cho biết số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc đã vượt quá con số 2 triệu người, chiếm 3,9% tổng dân số Hàn Quốc tính đến hôm 30/6.

Số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc đã vượt quá con số 1 triệu người vào năm 2007.

Theo Bộ Tư pháp, số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc từ năm 2011 đến năm 2015 đã tăng bình quân 8% hàng năm, và theo đó, con số này sẽ đạt hơn 3 triệu người vào năm 2021, dự kiến chiếm 5,82% trên tổng số dân số Hàn Quốc.

Tỷ lệ bình quân này của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 5,7%.

Trong số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, người Trung Quốc đạt 1,01 triệu người, tiếp theo là người Mỹ với 155.495 người (chiếm 7,8%) và người Việt Nam với 143.394 người (chiếm 7,2%).

Số người nước ngoài lưu trú dài hạn từ 91 ngày trở lên tại Hàn Quốc đạt 1,48 triệu người tính đến cuối tháng 6 năm, tăng gấp bảy lần so với năm 2000.

Trong tổng số người nước cư trú tại Hàn Quốc, số người nước ngoài lưu trú từ 91 ngày trở lên chiếm 74%.

Theo phân tích của Bộ Tư Pháp, số người nước ngoài lưu trú dài hạn hơn 90 ngày trở lên chủ yếu là những cô dâu nước ngoài, du học sinh, và người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc.

Về các khu vực cư trú, 33% người nước ngoài sinh sống ở tỉnh Gyeonggi, và 27,1% số người nước ngoài sống ở thủ đô Seoul.

Bộ Tư pháp cũng cho biết thêm số người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đạt khoảng 200.000 người, chiếm 10,6%, giảm hơn 30% so với năm 2000.

50 triệu du khách sử dụng dịch vụ hàng không Hàn Quốc trong sáu tháng đầu năm

Đăng tải : 2016-07-27 16:56:24 Cập nhật : 2016-07-27 17:03:38
50 triệu du khách sử dụng dịch vụ hàng không Hàn Quốc trong sáu tháng đầu năm
Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/7) cho biết số du khách tới Hàn Quốc trên các tuyến bay quốc tế trong nửa đầu năm nay đạt 34,94 triệu người, và số du khách trên tuyến bay nội địa đạt 14,86 triệu người, tăng lần lượt 15,3% và 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, số du khách tới Hàn Quốc theo đường hàng không trong nửa đầu năm nay đạt 49,8 triệu người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Về khu vực, số du khách từ Nhật Bản sang Hàn Quốc chiếm 21,1%, tiếp theo là những du khách từ Châu Đại Dương với 18,9%, Đông Nam Á với 16% và Trung Quốc với 15,4%.

Về các hãng hàng không, 46,5% du khách trên tuyến bay quốc tế sử dụng hãng hàng không Korean Air và Asiana Air, và 17,9% du khách sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không giá rẻ nội địa.

Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 7 đạt mức cao nhất trong ba tháng qua

Đăng tải : 2016-07-27 16:56:09 Cập nhật : 2016-07-27 17:04:12
Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 7 đạt mức cao nhất trong ba tháng qua
Theo kết quả điều tra về xu hướng tiêu dùng do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) của Hàn Quốc trong tháng 7 đạt 101 điểm, tăng hai điểm so với tháng 6, đồng thời đạt mức cao nhất trong ba tháng vừa qua.

Chỉ số tâm lý tiêu dùng lấy tiêu chuẩn là mức điểm bình quân trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2015. Chỉ số này vượt trên 100 điểm có nghĩa là người tiêu dùng lạc quan hơn về nền kinh tế hiện nay so với trong quá khứ.

Xét theo các chỉ số cụ thể, chỉ số về triển vọng nền kinh tế, chỉ số phản ánh đánh giá của người tiêu dùng về nền kinh tế trong vòng sáu tháng tiếp theo, đạt 80 điểm, tăng hai điểm so với tháng 6. Chỉ số đánh giá tình hình kinh tế hiện tại đạt 71 điểm, tăng ba điểm.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết tâm lý tiêu dùng đã được khôi phục trở lại trong bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc không bị ảnh hưởng nhiều như đã dự đoán trước việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.

Theo các chuyên gia kinh tế, dù tâm lý tiêu dùng được cải thiện, Hàn Quốc vẫn chưa thể lạc quan về triển vọng nền kinh tế.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?