John McCain : Ấn Độ nên xem xét khả năng tuần tra cùng Mỹ ở Biển Đông

Theo RFI 

mediaThượng nghị sĩ Mỹ John McCain tại Hội thảo về An ninh tại Munich, Đức, ngày 14/02/2016.REUTERS/Michael Dalder
Báo mạng indiatimes.com ấn bản ngày 25/02/2016 trích lời thượng nghị sĩ John McCain, kiêm Chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện Mỹ, cho rằng « bây giờ là thời điểm thuận lợi » để Ấn Độ chuẩn bị dư luận về kế hoạch cùng Mỹ tuần tra tại các vùng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Phát biểu trong khuôn khổ cuộc trao đổi với báo chí, thượng nghị sĩ McCain nhìn nhận, Mỹ và Ấn Độ còn phải nghiên cứu thấu đáo hơn về khả năng tuần tra chung trong các vùng biển có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với nhiều nước Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei… Nhưng đã đến lúc New Delhi có thể chuẩn bị dư luận, bởi vì theo ông McCain, công luận Ấn Độ chưa sẵn sàng cho việc đó.
Theo chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện Hoa Kỳ, trong địa hạt phòng thủ, có nhiều lĩnh vực Ấn Độ và Mỹ có thể đẩy mạnh hợp tác, như trong khuôn khổ các cuộc thao diễn quân sự, nâng cao khả năng cứu hộ…
Chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện Mỹ, ông John McCain, là một trong những quan chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ đầu tiên hội kiến thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngay sau khi ông Modi nhậm chức vào năm 2014.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?