Đối đầu đổ máu giữa KKK và người biểu tình ở California

Người biểu tình đối kháng cầm biểu ngữ chống Ku Klux Klan tại Anaheim, California, ngày 27/2/2016.

Người biểu tình đối kháng cầm biểu ngữ chống Ku Klux Klan tại Anaheim, California, ngày 27/2/2016.
Theo VOA
Ba người bị đâm và 13 người bị bắt giữ khi các thành viên của một nhóm người da trắng đòi ly khai đối đầu với một nhóm người biểu tình đối kháng lớn hơn bên ngoài thành phố Los Angeles hôm thứ Bảy.
Bạo động xảy ra tại thành phố Anaheim, gần công viên giải trí nổi tiếng Disneyland.
Một người phát ngôn của cảnh sát cho hay nhiều người biểu tình đối kháng đã đến nơi trước giờ mà nhóm Ku Klux Klan, gọi tắt là nhóm KKK, dự định tổ chức cuộc mít-tinh chống di dân. Khi những người của nhóm KKK đến nơi, họ bị những người biểu tình đối kháng bao vây và tấn công.
Cả ba người bị đâm đều là những người biểu tình đối kháng. Một trong ba nạn nhân này bị một người của KKK đâm bằng đấu nhọn của cán cờ. Hai người của KKK bị những người biểu tình đấm đạp.  
Người phát ngôn cảnh sát cho hay 6 thành viên KKK và 7 người biểu tình bị bắt giữ, và tất cả đều bị truy tố tội dùng vũ khí có thể gây chết người để tấn công.
Nhóm KKK từng có thời chiếm ưu thế chính trị tại Anaheim, nắm giữ bốn trong tổng số năm ghế Hội đồng Thành phố trước khi họ bị lật đổ vào năm 1924.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?