Xả súng bừa bãi tại bang Kansas của Mỹ, nhiều người chết

Xe cảnh sát xếp thành hàng trên đường sau vụ xả súng ở Hesston, Kansas, ngày 25/2/2016. Ảnh: KWCH-TV.
Xe cảnh sát xếp thành hàng trên đường sau vụ xả súng ở Hesston, Kansas, ngày 25/2/2016. Ảnh: KWCH-TV.
Tin liên hệ

Theo VOA
26.02.2016

Một tay súng ở bang Kansas miền Trung nước Mỹ đã giết chết 3 người tại một hãng xưởng trước khi bị giết chết trong một vụ chạm súng với cảnh sát.
Nhà chức trách nói rằng người đàn ông đã khởi sự vụ xả súng hôm 25/2 bằng cách bắn súng từ xe của ông ta đang chạy suốt nhiều kilomet, trước khi tới xưởng sản xuất của công ty Công nghiệp Excel, nơi ông ta đã từng làm việc. Tại đây, ông ta tiếp tục nổ súng bừa bãi vào những người có mặt trong bãi đậu xe.
Tay súng sau đó tiến vào công xưởng chế tạo máy cắt cỏ ở thị trấn Hesston nhỏ bé, giết chết 3 người. Có ít nhất 14 người bị thương tại nhiều địa điểm khác nhau.
Cảnh sát trưởng quận ông Walton nói rằng con số các nạn nhân có thể gia tăng.
Truyền thông địa phương xác định kẻ bắn súng là Cedric Ford, một nhân viên của công xưởng đã đăng trên trang Facebook của ông ta một bức ảnh của ông ôm một khẩu súng trường.
Cảnh sát trưởng quận nói chính quyền cấp quận và liên bang đã được yêu cầu giúp điều tra vụ này.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện