Điểm Tin Thứ Ba 30.05.2017

Tin Tức Hằng Ngày


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng trong một cuộc họp báo trước đây tại Bắc Kinh. Ảnh minh họa.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng trong một cuộc họp báo trước đây tại Bắc Kinh. Ảnh minh họa. - AFP Photo


  • Ông Phúc đi Mỹ, truyền thông quốc tế nói gì?  - Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Báo chí nước ngoài nói rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc giành “thắng lợi lớn” khi trở thành quan chức Đông Nam Á đầu tiên tới thăm Nhà Trắng dưới chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tin cho hay, ông Phúc sẽ bắt đầu chuyến công du vào ngày 29/5, và hội kiến với nguyên thủ nước chủ nhà vào ngày 31/5. Đây là chuyến đi Mỹ đầu tiên của nhà lãnh đạo chính phủ Việt Nam sau khi nhậm chức ...
  • Thủ tướng Việt Nam đi Mỹ : Biển Đông sẽ là một chủ đề bàn luận (RFI) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rời Hà Nội hôm nay, 29/05/2017 để bay sang Mỹ, bắt đầu chuyến công du tại Hoa Kỳ, mà đỉnh điểm sẽ là cuộc hội đàm với tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington hôm 31/05. Theo nhiều nhà phân tích, hai hồ sơ nổi bật trong chương trình nghị sự sẽ là Biển Đông và thương mại song phương.
  • Việt Nam: ‘Cứ ra nghị quyết là nợ xấu biến mất?’  - Phạm Chí Dũng - Lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình, Quốc hội Việt Nam phải nhận lãnh một trách nhiệm liên đới mật thiết đến “sự tồn vong của đảng”: bắt buộc phải ban hành một nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.   “Cục máu đông” chỉ 600 ngàn tỷ đồng? Sự thể đang dồn ép dữ dội tại kỳ họp Quốc hội vào Tháng Năm, 2017. Sát kỳ họp trên, con số mới nhất về nợ xấu ngân hàng, còn được mệnh ...
  • Hàng không thương mại, ‘cuộc chiến’ khốc liệt tại Việt Nam  - Hà Tường Cát/Người Việt - Một máy bay A321 của VietJetAir đậu trên sân phi cảng quốc tế Nội Bài, Hà Nội, trong khi chiếc máy bay chở Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe cất cánh rời khỏi Việt Nam sau chuyến thăm chính thức ngày 17 Tháng Giêng, 2017. (Hình: Getty Images). HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong một số báo ra cuối tuần trước, tờ Wall Street Journal nói về nữ tỷ phú đầu tiên ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, 46 tuổi, ...
  • CHUYỆN CUỐI TUẦN Ở CỬA KHẨU TÂN SƠN NHẤT  - Lê Nguyễn Hương Trà - Anh Phan Châu Thành và chị Hà Thị Huệ Chi hiện đang sinh sống tại Warszawa, Ba Lan; mang hai quốc tịch. Hôm qua thứ bảy 27.5, hai vợ chồng đáp chuyến bay VN527 từ Thượng Hải về Tp.HCM lúc 18:40. Tại Tân Sơn Nhất, sau khi xuất trình passport Việt Nam, an ninh cửa khẩu đã giữ hộ chiếu, vé máy bay và mời anh Thành đi làm việc. Sau hơn 5 tiếng thẩm vấn, Thành bị cấm nhập cảnh vì lý do an ninh. Vào 6:50 ...
  • Tổng thống Philippines dọa thiết quân luật toàn quốc (RFI) - Hôm nay, 29/05/2017, giao tranh giữa quân đội Philippines và các chiến binh Hồi giáo cực đoan vẫn diễn ra ác liệt ở Marawi, trên đảo Mindanao, phía nam Philippines. Theo AFP, khoảng 2000 thường dân bị mắc kẹt trong thành phố do chiến sự.
  • Hai nghi phạm vụ Kim Jong-nam sắp ra tòa (BBC) - Gia đình Đoàn Thị Hương sẽ không có mặt tại phiên tòa hôm 30/5 xử vụ sát hại anh trai nhà lãnh đạo Bắc Hàn, mẹ kế của cô nói với BBC.
  • Bình Nhưỡng phóng tên lửa, Tokyo phản ứng mạnh mẽ (RFI) - Ngày 29/05/2017, Bắc Triều Tiên đã tiến hành một vụ bắn thử tên lửa mới. Cộng đồng quốc tế một lần nữa lên án hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng tăng.
  • Angela Merkel : Châu Âu hãy tự nắm lấy vận mệnh của mình (RFI) - Sau khi dự thượng đỉnh NATO và G7 trở về, thủ tướng Đức Angela Merkel, ngày hôm qua, 28/05/2017, từ thành phố Munich, đã kêu gọi châu Âu hãy tự nắm lấy vận mệnh của mình, hàm ý bày tỏ sự thất vọng về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu dưới thời tổng thống Donald Trump.
  • Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường trấn áp IS (VOA) - Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường trấn áp các phần tử chủ chiến gắn với Nhà nước Hồi giáo kể từ sau cuộc tấn công chết chóc tại hộp đêm Reina ở Istanbul
  • Donald Trump phản công, cáo buộc truyền thông Mỹ "dối trá" (RFI) - Trở về Hoa Kỳ sau một chuyến công du nước ngoài dài tám ngày, tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản công, tố cáo “lời lẽ dối trá” của truyền thông Mỹ khi liên tục đưa ra nhiều tiết lộ nghi ngờ con rể ông, Jared Kushner và nhiều người thân cận khác, có liên hệ với Nga.
  • "Bà Đầm Thép" Eiffel lãnh hậu quả vì quá nổi tiếng (RFI) - Quá nổi tiếng đôi khi cũng “mệt mỏi”. Nay đã gần 130 tuổi, "Bà Đầm Thép" Eiffel của Paris đang phải đối mặt với một bài toán khó: Trước nguy cơ sắp quá tải, làm thế nào tăng được nguồn thu… nhưng không tăng thêm lượng khách tham quan.
  • Pháp khánh thành “eTree” đầu tiên tại châu Âu (RFI) - Ngày 29/05/2017, một cây kỳ lạ, có những chiếc lá to vuông vức được dựng lên ngay giữa lòng thành phố Nevers, thành phố miền trung nước Pháp. Đây chính là “eTree” đầu tiên tại châu Âu trong khuôn khổ chương trình hợp tác “thành phố kỹ thuật số” giữa các doanh nghiệp Pháp và Israel.
  • Macron-Putin : Ván bài lật ngửa tại Versailles (RFI) - Cuộc hội kiến tại điện Versailles giữa chính trị gia lão luyện xuất thân từ KGB và tân tổng thống Pháp, ngôi sao mới trên chính trường quốc tế chiếm trang nhất báo chí hôm nay 29/05/2017. Tất cả đều hy vọng với tính bén nhạy thực dụng của Vladimir Putin và đặc biệt là sự thông minh và cương nghị của Emmanuel Macron, đã chứng minh qua cuộc thử lửa đầu tiên tại thượng đỉnh NATO và G7, sẽ tái lập được «lòng tin», lật qua trang sử căng thẳng giữa Matxcơva và châu Âu.
  • Pháp-Nga : Macron tiếp Putin tại lâu đài Versailles (RFI) - Nhân lễ khánh thành cuộc triển lãm đánh dấu 300 năm quan hệ Pháp-Nga, tổng thống Emmanuel Macron ngày 29/05/2017 tiếp đồng nhiệm Vladimir Putin tại lâu đài Versailles. Buổi làm việc đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước diễn ra trong bối cảnh quan hệ Paris-Matxcơva xấu đi nghiêm trọng vì hai hồ sơ Ukraina và Syria.
  • Quan hệ với Putin : Thách thức ngoại giao mới đối với Macron (RFI) - Hôm nay, 29/05/2017, tân tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại Điện Versailles. Nếu cuộc gặp giữa Emmanuel Macron-Donald Trump hôm 25/05 là điều nằm trong dự kiến, thì cuộc tiếp xúc tay đôi Macron-Putin hôm nay khiến nhiều người ngạc nhiên, căn cứ vào quan hệ không mấy thuận thảo giữa Nga và Pháp vào cuối nhiệm kỳ của tổng thống Pháp Hollande, và nghi ngại về khả năng Mátxcơva « chơi xấu » ứng cử viên Macron lúc vận động tranh cử. Trong bối cảnh đó, việc ông Macron chủ động đề nghị cuộc gặp được cho là một thách thức ngoại giao mới mà tân tổng thống Pháp sẵn sàng đối đầu.
  • Liên hoan Cannes 2017: Phim "The Square" đoạt Cành Cọ Vàng (RFI) - Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 70 khép lại đêm qua (28/05/2017). Giải thưởng cao quý nhất về tay đạo diễn Thụy Điển, Ruben Östlund với bộ phim châm biếm "The Square". Pháp ra về với Giải Thưởng Lớn. Nữ đạo diễn Mỹ Sofia Coppola nhận giải thưởng dành cho người dựng phim tài hoa nhất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?