Điểm Tin Thứ Năm 01.06.2017

Tin Tức Hằng Ngày

Ảnh do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp ngày 31/5/2017 cho thấy tên lửa hành trình được bắn từ Địa Trung Hải.


  • Nga tấn công IS bằng tên lửa hành trình (VOA) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã phóng bốn tên lửa hành trình từ Địa Trung Hải nhắm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo tại Syria
  • Mỹ có thể nhờ Việt Nam giúp về vấn đề Biển Đông (RFA) - Các chuyên gia quốc tế tại Washington DC cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ làm tăng thêm thế cho mối quan hệ giữa hai nước, chuyển dịch hơn về hướng chiến lược để đối phó với Trung Quốc. 
  • Quốc Hội đang ra luật để ngăn xã hội chỉ trích, phê bình lãnh đạo?  - Phùng Hoài Ngọc & Chu Mộng Long - Đại biểu Quốc hội chưa nắm luật mà đi xây dựng luật thì gay go lắm. Đã có điều luật về tội danh “vu khống” rồi. Công dân bình đẳng trước pháp luật nghĩa là công dân thường bị vu khống cũng bị tổn hại ngang bằng lãnh đạo Đảng nhà nước bị vu khống.
    Mấy hôm nay nghị trường Quốc hội xuất hiện mấy vị đại biểu hăng hái đề nghị bổ sung tội “bôi nhọ lãnh đạo Đảng nhà nước” vào Luật hình ...
  • Kiến nghị bãi bỏ điều 19 khoản 3 dự thảo Bộ luật Hình sự 2015  - “Bởi lẽ, nếu ở đâu muốn phủ nhận vai trò của luật sư thì ở đó sẽ chỉ còn lại toàn là tội ác. Và hơn thế, nếu con người không được đảm bảo bằng luật pháp, thì mọi sự an ninh đều trở nên vô nghĩa.” Luật sư Lê Văn Luân. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ——o0o—— Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017. Kính gửi: - QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM - ỦY BAN TVQH - ỦY BAN TƯ ...
  • Nổ lớn tại nhà máy thép Formosa (VOA) - Một vụ nổ đã làm rung chuyển nhà máy mới của tập đoàn Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh vào cuối ngày 30/5, một ngày sau khi nhà máy bắt đầu vận hành thử nghiệm
  • Nguyên nhân vụ nổ tại Formosa (RFA) - Bụi phát sinh từ quá trình nhập nguyên liệu vào lò, kết hợp với hơi nước bay lên từ quá trình sấy gây tắc nghẽn lưu thông không khí là nguyên nhân vụ nổ thiết bị lọc bụi lò vôi mà công ty Formosa cho vận hành thử trong 24 tiếng.
  • Thượng đỉnh Việt-Mỹ, ngổn ngang quan ngại (VOA) - Ngày 31/5 tại Washington DC, Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc đi Mỹ là do sức ép từ nền kinh tế Việt Nam vốn đang lâm vào khủng hoảng
  • Việt Nam sẽ ký hợp đồng 15 tỉ đôla mua hàng hóa, dịch vụ Mỹ (VOA) - Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc được đưa ra sau khi Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer bày tỏ lo ngại về tốc độ gia tăng thâm hụt thương mại nhanh chóng của Mỹ với Việt Nam, nói rằng đây là một thách thức mới cho cả hai nước và ông trông chờ ông Phúc giúp giải quyết vấn đề này
  • Chuyến đi thất bại của ông Phúc - Bùi Quang Vơm - Quan sát những gì đang diễn ra, có thể rút ra một nhận xét rằng, kế hoạch chuyến đi sang Mỹ của ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam được công bố từ 29-31/05, cố làm như một chuyến thăm viếng quan trọng có nội dung phong phú cần tới 3 ngày, thực chất chỉ xảy ra trong phạm vi ngày 31/05/2017. Mỹ chỉ tiếp chuyện Thủ tướng Việt Nam trong không hơn một nửa ngày, và theo tập quán ngoại giao của Mỹ, ông Phúc chỉ được ...
  • Ông Phúc đi Mỹ là ‘cơ hội kết thân với ông Trump’  - Ảnh: CHINHPHU.VN – Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay John F. Kennedy, New York sáng 29/5 (giờ địa phương). Chuyến đi Washington của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong ngày 30-31/5/2017 giúp làm tăng vị thế ngoại giao của Việt Nam và là cơ hội tốt để nhà lãnh đạo Việt Nam nâng cao vai trò cá nhân, theo một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) từ Hoa Kỳ. “Ông Phúc là lãnh đạo đầu tiên của các nước ở Đông ...
  • ’30 phút quan trọng’ của Thủ tướng Việt Nam ở Nhà Trắng  - Bản Ảnh: GETTY IMAGES – Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ từ 29 đến 31/5. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump khoảng 30 phút ở Phòng Bầu Dục, Nhà Trắng, theo một cựu nhân viên ngoại giao Mỹ. Ông David Brown, nhà ngoại giao Mỹ đã nghỉ hưu, viết trên báo mạng Asia Sentinel rằng khi gặp nhau, ông Phúc sẽ nói “đúng theo kịch bản”, còn ông Trump sẽ “chi phối cuộc gặp, nói rất nhiều”. Với ...
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mang món quà gì cho Mỹ?  - Thụy My - Hãy đọc trước một chuyện ngó như ngoài lề: Thủ tướng Việt Nam mang đến tặng Tổng thống Trump một món quà lạ – chiếc đèn Hoa Kỳ. Công nhận món quà rất có ý nghĩa. Nhưng nếu cho rằng vì đây là đèn Hoa Kỳ nên đem tặng Tổng thống Mỹ là trật. Đèn này gọi là đèn Hoa Kỳ thôi chứ không phải của Hoa kỳ. Chẳng qua cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 hãng dầu lửa Shell ( hãng “con sò”) của Mỹ mang dầu hỏa ...
  • Xây metro ở Hà Nội: Tiền Trung Quốc nên ‘nguy cơ không an toàn’  - G.Đ. - Biết nói làm sao nữa bây giờ. Một bà bán xôi ở Hà Nội đã buông ra những tiếng chửi cho hả tức như sau: “Sau chuyện tàu cá vừa đóng của ngư dân ra biển bị rỉ sét được giải thích là do nước biển mặn, nay lại đến tàu điện trên cao. Bên nghiệm thu bảo ray không bôi mỡ chống rỉ. Ban quản lý bảo có nhưng do thi công và trời nắng nóng nên bị bong, và chỗ nào rỉ sẽ… bôi lại ! Bà bán ...
  • Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng: ‘Chúng tôi sẽ bảo vệ Sơn Trà đến cùng -  Ngọc Thắng - Sao phải xảo ngôn, xảo thuật như vậy, thưa ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch? Tối nay, tôi ngồi nghe lại toàn bộ băng ghi âm phát biểu của ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, trong cuộc tọa đàm về phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà do Bộ VH-TT-DL tổ chức ở Hà Nội sáng nay 30/5. Và không thể kìm được bức xúc, tôi đã phải hét lên giữa nhà: “Ông Tổng cục ...
  • Vị ủy viên bộ chính trị trẻ tuổi và lời “đề nghị” đối thoại - Kính Hòa, phóng viên RFA - Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo trung ương, cơ quan phụ trách tuyên truyền của đảng. Courtesy chinhphu.vn. Một đương kim Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam làm xôn xao giới blogger trong tuần qua. Đó là ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, cơ quan phụ trách tuyên truyền của đảng. Ngày 18 tháng 5, trong một phát biểu về phong trào học tập theo ông Hồ Chí Minh, người thành lập đảng, ông Thưởng nói là đảng ...
  • Con người tự do  - Giáp Văn Dương - Triết lý giáo dục của thời đại mới phải hướng đến việc đào tạo con người tự do, thay vì đào tạo con người công cụ như hệ thống giáo dục hiện thời. Con người tự do là đích đến của giáo dục. Tôi đã dành 22 năm của cuộc đời mình để đi học. Trong đó, 17 năm học phổ thông và đại học ở Việt Nam, và 5 năm sau đại học ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã trực tiếp trải nghiệm ba ...
  • World Bank thông qua Khung Đối Tác mới với Việt Nam (RFA) - Khung đối tác mới nhắm đến việc thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2016 đến 2021 theo hướng cân bằng giữa phát triển kinh tế bền vững song song với bảo vệ môi trường.
  • Nhà văn Y Ban đến Pháp dự cuộc thi Slam thơ (RFA) - Sau khi đoạt giải “Slam thơ tiếng Việt” do Đại sứ quán Pháp tổ chức tại Hà Nội ngày 25/3 vừa qua, nhà văn Y Ban đã đến Pháp để tham dự giải “Slam thơ Quốc tế” lần thứ 11 diễn ra từ ngày 22 đến 28 tháng 5.
  • Hội nghị Shangri-La năm nay và kỳ vọng chính sách Châu Á (RFA) - Cuối tuần này tại Hội Nghị Thượng Đỉnh An Ninh Châu Á, tức Đối Thoại Shangri-La tổ chức tại Singapore, Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis sẽ đọc bài diễn văn quan trọng nói về tình hình an ninh toàn cầu. 
  • Hàn Quốc: Bộ Quốc phòng cố ý bỏ sót vụ THAAD (RFA) - Tại Seoul, phát ngôn viên Phủ Tổng Thống Nam Hàn cho hay Bộ Quốc Phòng “cố tình” không nhắc đến chuyện Hoa Kỳ đặt thêm 4 giàn phóng tên lửa THAAD, ngoài 2 giàn phóng được lắp đặt trước ngày bầu cử. 
  • Tổng thống Hàn Quốc đòi điều tra vụ phi đạn THAAD (VOA) - Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh thực hiện một cuộc điều tra sau khi Bộ Quốc phòng nước này không thông báo cho ông biết thêm bốn giàn phóng cho hệ thống phi đạn gây tranh cãi của Mỹ đã được đưa vào nước này
  • Bắc Triều Tiên lại dọa bắn thêm tên lửa liên lục địa (RFI) - Bình Nhưỡng vào hôm nay, 31/05/2017, lại lên tiếng cho biết đã sẵn sàng phóng đi những tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào bất cứ lúc nào. Tuyên bố mang tính đe dọa này được đưa ra ngay sau khi Hoa Kỳ xác nhận đã thử nghiệm thành công một hệ thống bắn chặn loại hỏa tiễn này.
  • Nhật giục Trung Quốc tăng áp lực lên Bắc Triều Tiên (VOA) - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida cho biết trong các cuộc hội đàm ở Tokyo rằng ông đã kêu gọi ông Dương Khiết Trì, ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc đặc trách đối ngoại, để Trung Quốc đóng một vai trò lớn hơn trong việc đối phó với Bình Nhưỡng
  • Trung Quốc đồng ý tăng các chuyến bay từ Hàn Quốc (VOA) - Hãng hàng không Jeju Air của Hàn Quốc hôm thứ Ba cho hay Trung Quốc đã chấp thuận kế hoạch tăng gấp đôi các chuyến bay của họ đến thành phố Uy Hải của Trung Quốc từ ngày 2 tháng 6, khơi lên hy vọng căng thẳng chính trị đang lắng dịu giữa hai nước
  • Hàng hiệu Ivanka Trump lại có chuyện ở Trung Quốc (RFI) - Một nhà hoạt động cùng hai cộng sự bị bắt và mất tích từ hôm Chủ nhật, 28/05/2017, khi họ tiến hành bí mật điều tra trong một nhà máy gia công sản phẩm cho nhãn hiệu Ivanka Trump. Vụ bắt giữ này, một lần nữa, lại khuấy lên chuyện làm ăn ở Trung Quốc của cô con gái tổng thống Mỹ, nay là cố vấn của Nhà Trắng.
  • Ấn Độ bác đề nghị của Úc muốn tập trận chung (RFI) - New Delhi đã từ chối yêu cầu của Úc muốn tham gia cuộc tập trận hải quân ba bên Ấn-Mỹ-Nhật vì không muốn khiêu khích Trung Quốc. Bắc Kinh từng cảnh cáo Ấn Độ là không nên mở rộng các cuộc tập trận hải quân chung với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hãng tin Anh Reuters đã tiết lộ tin trên ngày 30/05/2017, trích dẫn một số quan chức ngoại giao và hải quân tại New Delhi.
  • Đức ‘vuốt ve’ Mỹ sau chỉ trích của Trump (VOA) - Ông Trump sáng ngày thứ Ba lên Twitter viết những lời công kích nước Đức, một ngày sau khi Thủ tướng Angela Merkel mạnh mẽ bày tỏ mối hoài nghi của bà về mức độ tin cậy của Washington như một đồng minh
  • Luật sư riêng của Trump không cung cấp thông tin cho điều tra Nga-Trump (VOA) - Luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, Michael Cohen, đã nhận và đã từ chối một yêu cầu cung cấp tài liệu trong một cuộc điều tra đang diễn tiến của Quốc hội về sự can dự của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và những liên lạc với ban vận động của ông Trump
  • Macron và Putin nắn gân nhau tại lâu đài Versailles (RFI) - Về thời sự quốc tế, hội kiến giữa hai nguyên thủ Pháp-Nga tại lâu đài Versailles đầu tuần tiếp tục là tâm điểm thời sự. Trang nhất Le Figaro giới thiệu cuộc phỏng vấn tổng thống Nga Putin, dưới hàng tựa : “Đừng bịa ra những đe dọa tưởng tượng từ Nga!”. Nghi án dùng tài sản công không đúng nguyên tắc liên quan đến một bộ trưởng Pháp, lãnh đạo đảng Nước Cộng Hòa Tiến Bước của tổng thống, là chủ đề chính của Le Monde và Libération. Les Echos vui mừng trước xu thế tăng trưởng trở lại của Pháp. La Croix lo ngại về số phận 10.000 người vượt biển vừa được cứu vớt, nhưng không biết sắp tới số phận ra sao. Trước hết, xin giới thiệu xã luận Le Monde về cuộc hội kiến Pháp-Nga : “Macron và Putin nắn gân nhau tại lâu đài Verseilles”.
  • Tướng Flynn đồng ý cung cấp một số tài liệu cho Thượng Viện Mỹ (RFI) - Cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Donald Trump, tướng Michael Flynn sẽ cung cấp một số tài liệu cho Ủy ban Tình báo Thượng Viện Hoa Kỳ, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Hãng tin AP hôm nay 31/05/2017 loan báo như trên.
  • Mỹ giao vũ khí cho chiến binh Kurdistan ở Syria (RFI) - Hoa Kỳ đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho các chiến binh người Kurdistan ở miền bắc Syria đang chiến đấu chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Mỹ Adrian Rankine-Galloway vào hôm qua, 30/05/2017, các thiết bị được giao bao gồm vũ khí hạng nhẹ, trong đó có súng AK-47, và xe cộ.
  • Căng thẳng giữa tổng thống Mỹ và thủ tướng Đức (RFI) - Quan hệ giữa thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Mỹ Donald Trump lại thêm căng thẳng từ hôm qua 30/05/2017, sau khi ông Trump kịch liệt chỉ trích Đức. Cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay giữa hai nước đồng minh được cho là khá nghiêm trọng.
  • Ân Xá Quốc Tế tố cáo Pháp lạm dụng tình trạng khẩn cấp (RFI) - Bạo lực cảnh sát « không tương xứng », quyền tự do biểu tình bị cản trở, việc áp dụng tình trạng khẩn cấp, có hiệu lực trong mười tám tháng qua ở Pháp nhằm ngăn ngừa khủng bố, đã bị lạm dụng. Trong một bản báo cáo công bố vào hôm nay, 31/05/2017, tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân Xá Quốc Tế - Amnesty International - đã phê phán như trên.
  • Pháp: Bị báo chí tố giác, một bộ trưởng không từ chức (RFI) - Bị báo chí tố cáo về một vụ kinh doanh địa ốc liên quan đến vợ, bộ trưởng Pháp đặc trách Gắn Kết Các Vùng, Richard Ferrand, dứt khoát không từ chức, mặc dù đa số dân Pháp muốn ông phải rời khỏi chính phủ của tân tổng thống Emmanuel Macron.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?