Tin tức và Bình luận

Theo Nhật Báo Ba Sàm

Dân chủ đến thế là cùng

Posted by adminbasam on 01/04/2016
Đồng Phụng Việt
31-3-2016
Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu nhậm chức. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu nhậm chức. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân vừa được các đại biểu Quốc hội khóa 13 bầu làm Chủ tịch Quốc hội Khóa 13 cho dù chỉ còn vài ngày nữa là Khóa 13 mãn nhiệm. Thay đổi làm chi cho mệt vậy hè?
Hỏi rứa thôi chứ ai cũng biết sở dĩ phải tổ chức miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội khóa 13, bầu chị Ngân làm Chủ tịch Quốc hội vào phút chót là vì chị Ngân sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Quốc hội khóa 14.
Hai tháng nữa, 22 tháng 5, dân ta mới đi bầu đại biểu Quốc hội khóa 14. Tất nhiên chị Ngân cũng phải ứng cử để cho dân bầu.
Chị Ngân chưa được dân bầu mà đã đương nhiên được xem là “dư tín nhiệm” để trở thành Đại biểu Quốc hội thêm một khóa nữa (không như thế thì làm sao chị trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 14?)!
Đọc tiếp »

Bởi đảng chỉ lối, dẫn đường…

Posted by adminbasam on 31/03/2016
Người Việt
30-3-2016
Hạn hán khiến hàng triệu người dân vùng đồng bằng Sông Cửu Long đối mặt với đói nghèo. (Hình: Getty Images)
Hạn hán khiến hàng triệu người dân vùng đồng bằng Sông Cửu Long đối mặt với đói nghèo. (Hình: Getty Images)
VIỆT NAM – El Nino đã gây nhiều thiệt hại cho Đông Nam Á từ 2014 đến nay. Riêng tại Việt Nam, bởi có Đảng CSVN chỉ lối, dẫn đường, El Nino trở thành một thảm nạn chưa có hồi kết.
Tin mới nhất từ Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Việt Nam là hạn hán sẽ trở thành “đặc biệt nguy hiểm” trong tháng tới ở cả đồng bằng sông Cửu Long, lẫn khu vực phía Nam miền Trung (Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên), khu vực Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum).
Theo đó, tình trạng hạn hán và nước biển xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long vốn đã trầm trọng sẽ còn trầm trọng hơn. Hạn hán đã là nguyên nhân khiến nước biển xâm nhập sâu vào đất liền với mức độ gấp đôi bình thường. Đồng bằng sông Cửu Long có 13 tỉnh, thành phố thì nay, cả 13 tỉnh, thành phố cùng bị nước mặn xâm nhập. Trong tháng 4, tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ có nhiều nơi, tuy cách bờ biển hàng trăm cây số nhưng độ mặn trong nước vẫn vượt qua mức 4 gram/lít. Đọc tiếp »
 

Báo động: Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải sắp trở thành căn cứ của Trung Quốc

Posted by adminbasam on 01/04/2016
BĐLB VOA
Lê Anh Hùng
31-3-2016
Vị trí xã Dân Thành, nơi đặt Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, trên bản đồ. Ảnh chụp màn hình. Web screenshot
Vị trí xã Dân Thành, nơi đặt Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, trên bản đồ. Ảnh chụp màn hình. Web screenshot
Mưu đồ thâm độc của Trung Nam Hải
Hàng ngàn năm nay, Trung Quốc chưa bao giờ nguôi dã tâm thôn tính Việt Nam. Đó là thực tế mà có lẽ người Việt Nam nào cũng nhận ra, qua những bài học lịch sử, qua những gì đã và đang diễn ra ở Biển Đông cũng như trên dải đất hình chữ S này.
Trong một bài viết gần đây, chúng tôi đã vạch rõ mưu đồ của Trung Quốc nhằm hiện thực hoá cuồng vọng thôn tính Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới đầu thế kỷ 21, khi một cuộc chiến giữa Việt Nam với Trung Quốc không chỉ trên Biển Đông mà cả trên đất liền là khó tránh khỏi: tạo ra nhiều gọng kìm hòng kiềm toả và bóp nghẹt Việt Nam từ mọi phía – biên giới phía bắc, biên giới Lào – Việt, biên giới Campuchia – Việt Nam, Biển Đông và vùng duyên hải Việt Nam.   Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi Ông Nguyễn Đình Cống

Posted by adminbasam on 01/04/2016
Ngụy Hữu Tâm
1-4-2016
Ngày này theo truyền thống Tây phương là “ngày nói dối-Aprilscherz-April Fool-poisson d’avril”. Thế nhưng xin lỗi bạn đọc, đây là một bức thư thật, người viết và người nhận thư đều là người thật và hết sức nghiêm túc, vì họ đều là các nhà khoa học theo đúng nghĩa đó, và những điều viết ở đây đều thật chứ không phải là giả như hàng Tàu đang tràn lan trên các chợ nước ta!
Nếu như có ai đó xem nó như lời nói đùa thì xin mời, cứ tự nhiên cho, dù đùa có hơi ác một tý nhưng cả dân tộc này phải chấp nhận sống trong môi trường “độc ác” cả 71 năm nay rồi! 
Hà Nội, ngày 1/4/2016
Anh Cống thân mến!
Cho phép em gọi anh như thế cho thân mật, dẫu sao anh em mình cũng là anh em trong cộng đồng con Lạc cháu Hồng của 90 triệu người ở trong nước và 4 triệu ở ngoài nước này, hơn nữa chỉ chênh nhau có mỗi 7 tuổi, chỉ một phần ba thế hệ, cùng “Tây  học” theo nghĩa từng ở châu Âu rất lâu nên bị ảnh hưởng Tàu cộng có lẽ khá ít, chứ đừng nói tới chuyện có được vợ Tàu! Trái lại, tiếp thu văn hóa phương Tây nhiều, đồng nghiệp vì cùng dân khoa học-kỹ thuật, dù khoa học tự nhiên-công nghệ hay khoa học xã hội-nhân văn thì vẫn là khoa học, nếu phân chia thì chỉ làm yếu tính khoa học mang đầy tính… Mao nhều, lại từng đi dạy học ở Algérie (em thậm chí đi hai đợt ở cả Đông lẫn Tây Algérie, tại Université ConstantineCentre Universitaire de Tiaret), lại còn cùng có thời gian dài dài tin yêu “Đảng” nữa cơ, cho dù em chưa bao giờ “phấn đấu” đủ tốt để được “kết nạp”. Đọc tiếp »
Posted by adminbasam on 31/03/2016
Viet-studies
Nguyễn Thị Từ Huy
31-3-2016
Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 11. Nguồn: internet
Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 11. Nguồn: internet
Tại sao Quốc hội Việt Nam khóa 13 lại vượt quá quyền hạn của mình, vội vàng bầu bốn chức vụ chủ chốt của bộ máy quyền lực? Câu hỏi này đã lan truyền trong nhân dân từ khi thông tin về về việc này được đưa ra, và cũng đã có nhiều diễn giải.
Việc Quốc hội khóa 13 bầu chủ tịch cho Quốc hội khóa 14 và bầu các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của nhà nước cho nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 14 là một bằng chứng hùng hồn cho việc Hiến pháp Việt Nam chỉ là một mớ giấy lộn. Những người soạn thảo Hiến pháp và thông qua Hiến pháp (tức là Quốc hội) lại là những người coi nó không ra gì, sẵn sàng vi phạm nó, chà đạp nó bằng các quyết định và các việc làm tùy tiện của mình. Trong khi đòi người dân tôn trọng luật pháp, thì cơ quan lập pháp tự mình ngồi xổm lên pháp luật. Điều này chứng minh một nhận định của Hannah Arendt từ những năm 50 của thế kỷ trước: trong một thế chế toàn trị «tất cả đều có thể xảy ra». Đọc tiếp »

BÀ KIM NGÂN THỀ GÌ?

Posted by adminbasam on 31/03/2016
Sài Gòn báo
Vũ Thị Phương Anh
31-3-2016
Bà Kim Ngân đang thề. Nguồn: internet
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tân Chủ tịch Quốc hội đang thề. Nguồn: internet
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tân chủ tịch quốc hội tuyên thệ như sau: “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó“.
Tôi có hai nhận xét:
1. Không phải là “trung thành với Hiến pháp” mà là “tuân thủ Hiến pháp”. Vì Hiến pháp hiện nay còn có thể đổi, và vai trò đổi Hiến pháp chính là vai trò của Quốc hội mà bà Ngân làm chủ tịch. Điều này nhiều người nói rồi, tôi chỉ nhắc lại. Đọc tiếp »

Ở trọ trên quê hương

Posted by adminbasam on 31/03/2016
Blog RFA
Song Chi
31-3-2016
Những ai đã từng sống và làm việc ở những quốc gia văn minh phát triển, có một thể chế chính trị tự do dân chủ và tiến bộ, có thể nhận thấy một điểm chung ở các quốc gia ấy là thái độ sống và làm việc của hầu hết tất cả mọi người, từ nhân dân tới chính quyền, đều tận tâm, tận hiến, vì đất nước, xã hội, vì tương lai của mình, của con cháu mình và những người khác.
Sở dĩ từ người dân cho tới chính quyền tại các quốc gia ấy có thái độ như vậy là vì những lý do rất rõ ràng như sau: người dân biết họ là chủ nhân của đất nước, họ có quyền bầu chọn đảng cầm quyền, bầu chọn chính phủ-tức là bầu chọn những người xứng đáng, đại diện họ làm việc cho đất nước cho nhân dân, và nếu những con người đó và cả cái đảng cầm quyền đó làm việc không tốt thì nhân dân có quyền “tống cổ” đi thông qua những lá phiếu. Đọc tiếp »

Tổng thống Obama có thể sẽ bãi bỏ chuyến viếng thăm VN?

Posted by adminbasam on 31/03/2016
FB Trương Nhân Tuấn
31-3-2016
TBT Nguyễn Phú Trọng bắt tay TT Obama trong chuyến thăm Mỹ của ông Obama năm ngoái. Nguồn ảnh: WSJ
TBT Nguyễn Phú Trọng bắt tay TT Obama trong chuyến thăm Mỹ của ông Obama năm ngoái. Nguồn ảnh: WSJ
Tổng thống Obama có thể sẽ bãi bỏ chuyến viếng thăm VN vào tháng 5 tới vì lý do “trở ngại thủ tục ngoại giao”.
Theo thủ tục ngoại giao, nguyên thủ quốc gia có thể công du ở một quốc gia có thiết lập ngoại giao và được các nguyên thủ nước bạn tiếp đón với các nghi thức phù hợp.
Nghi thức của Việt Nam tiếp đón Obama có thể sẽ bị chính phủ Mỹ đặt lại vấn đề, vì có một số điều có thể không “phù hợp” với các nguyên tắc, tập quán của quốc tế về ngoại giao.
Bởi vì, nguyên thủ quốc gia của VN hiện thời là quí ông Trương Tấn Sang là Chủ tịch nước và ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng chính phủ. Ngoài ra còn có ông Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN. Theo luật định, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước và Thủ tướng (2011-2016) kéo dài cho đến khi nào nhân sự Quốc hội khóa mới được bầu.
Đọc tiếp »

Công ty Trung Quốc trúng thầu đường nước sông Đà là Bộ chỉ huy Công trình cấp Sư đoàn

Posted by adminbasam on 31/03/2016
VTC
30-3-2016
Công ty Xinxing Trung Quốc – nhà cung cấp ống gang dẻo cho đường ống nước Sông Đà 2, chính là Bộ chỉ huy Công trình 2672 (biên chế cấp Sư đoàn), thuộc lực lượng Công trình đường sắt của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Tháng 10/2001: Tập đoàn này được Bộ quốc phòng Trung Quốc chuyển giao quyền quản lý về cấp Quốc gia, gia nhập vào hàng ngũ các doanh nghiệp Trung ương, trở thành một xí nghiệp kinh doanh và đầu tư, được sự ủy thác trực thuộc Quốc Vụ Viện (Chính phủ) Trung Quốc. Đọc tiếp »
Posted by adminbasam on 31/03/2016
Dân Đồng Đế
31-3-2016
Từ năm 1949, sau khi chiếm được Hoa lục, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và hoàn thành công việc tổ chức toàn trị, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu thực hiện tham vọng đưa Trung Cộng trở thành một ‘cường quốc bậc nhất thế giới’ và thực hiện mưu đồ bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn đối với các nước khác.
1- Chiến lược toàn cầu của Trung Cộng
Mao Trạch Đông bắt đầu công khai thực hiện cái gọi là ‘Lý thuyết vùng trung gian’.
Lý thuyết vùng trung gian được Mao đề cập từ năm 1946 trong cuộc nói chuyện với nhà báo Mỹ A. L. Strong. Theo Mao, giữa Liên Xô và Mỹ cứ ganh đua mãi không ai nhường ai nên tất yếu phải xảy ra chiến tranh. Đứng trước cuộc chiến tranh đó, hai bên phải tìm cách chinh phục Vùng trung gian bao gồm phong trào giải phóng dân tộc ở ba lục địa Á – Phi – Mỹ Latin và các nước tư bản phương Tây. Đọc tiếp »

HỘI CTNLT: HÃY XÓA BỎ CÁC BẢN ÁN THEO ĐIỀU 88 ĐỐI VỚI BLOGGER VÀ CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG ĐẤT ĐAI

Posted by adminbasam on 31/03/2016
Hội Cựu Tù nhân Lương tâm
31-3-2016
Logo Cựu Tù nhân Lương tâm
Logo Hội Cựu Tù nhân Lương tâm
Hôm qua, ngày 30/3/2016, Tòa án Nhân dân Tp HCM đã mở hai phiên tòa xét xử những người bất đồng chính kiến ôn hòa và tuyên án blogger Nguyễn Đình Ngọc (50 tuổi, tpHCM) 4 năm tù giam, 3 năm quản chế, các dân oan Ngô Thị Minh Ước (57 tuổi, ngụ tại Bình Phước) 4 năm tù giam, Nguyễn Thị Trí (58 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Thị Bé Hai (58 tuổi, ngụ An Giang) 3 năm tù giam cho mỗi người.
Những gì mà cựu nhân viên Đài truyền hình HTV, blogger Nguyễn Ngọc Già làm là bày tỏ ôn hòa quan điểm chính kiến của bản thân về các vấn nạn xã hội, tham nhũng, kinh tế yếu kém và sự lạm quyền của cơ quan công quyền.
Trong số 16 bài viết mà cơ quan điều tra đã truy cứu, bài viết “Chế độ Cộng sản cần phải được loại bỏ” mà quan tòa đã cho là chống lại chế độ, cũng thể hiện hoàn toàn quyền căn bản được bày tỏ thái độ phản đối, không đồng tình hoặc ủng hộ một quan điểm, phương thức, tổ chức nào đó một cách ôn hòa. Đọc tiếp »

Việt Nam chuẩn bị thành lập chính phủ lâm thời

Posted by adminbasam on 31/03/2016
Hồ Văn Ngự
31-3-2016
Dù chính quyền của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn vài tháng nữa là hết nhiệm kỳ, song đảng cộng sản đã thể hiện quyền lãnh đạo toàn diện của mình, muốn chấm dứt sớm, thay vào đó không gì khác là một chính phủ lâm thời, với nhìều điều tiếng.
Theo đúng thông lệ, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các kỳ đại hội đảng và bầu cử QH đều có thời hạn 5 năm, nếu được tổ chức vào cùng một năm, độ trễ từ đại hội đảng đến khi thành lập chính phủ mới chừng nửa năm. Tuy nhiên vì nhiều lý do, có khi khoảng cách kéo giãn cả năm như nhiệm kỳ quốc hội khóa 12, đáng lẽ phải kết thúc vào tháng 7/2012, nhưng đã bị rút ngắn còn 4 năm để kết thúc vào tháng 7/2011. Như vậy, đến hẹn lại lên, tháng 1/2016 đại hội đảng, 5/2016 bầu cử quôc hội. Đọc tiếp »

Bởi đảng chỉ lối, dẫn đường…

Posted by adminbasam on 31/03/2016
Người Việt
30-3-2016
Hạn hán khiến hàng triệu người dân vùng đồng bằng Sông Cửu Long đối mặt với đói nghèo. (Hình: Getty Images)
Hạn hán khiến hàng triệu người dân vùng đồng bằng Sông Cửu Long đối mặt với đói nghèo. (Hình: Getty Images)
VIỆT NAM – El Nino đã gây nhiều thiệt hại cho Đông Nam Á từ 2014 đến nay. Riêng tại Việt Nam, bởi có Đảng CSVN chỉ lối, dẫn đường, El Nino trở thành một thảm nạn chưa có hồi kết.
Tin mới nhất từ Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Việt Nam là hạn hán sẽ trở thành “đặc biệt nguy hiểm” trong tháng tới ở cả đồng bằng sông Cửu Long, lẫn khu vực phía Nam miền Trung (Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên), khu vực Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum).
Theo đó, tình trạng hạn hán và nước biển xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long vốn đã trầm trọng sẽ còn trầm trọng hơn. Hạn hán đã là nguyên nhân khiến nước biển xâm nhập sâu vào đất liền với mức độ gấp đôi bình thường. Đồng bằng sông Cửu Long có 13 tỉnh, thành phố thì nay, cả 13 tỉnh, thành phố cùng bị nước mặn xâm nhập. Trong tháng 4, tại đồng bằng sông Cửu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện