Tổng thống Bush 'thấy tự do ở Việt Nam'

    Image copyright AP                            

Image caption Ông George W. Bush và vợ xem một trận bóng rổ ở Dallas, Texas tháng Hai 2016
Theo BBC
29 tháng 3 2016
 
Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush nói chuyến thăm Việt Nam năm 2006 “củng cố niềm tin của ông vào tính phổ quát của tự do”.
Bình luận của ông Bush được trích từ bài phỏng vấn mới đăng trên tạp chí National Review hôm 18 tháng Ba.
Biên tập viên Jay Nordlinger đã thăm ông Bush ở Texas.
“Điều thú vị về Việt Nam, nơi một lần nữa củng cố niềm tin của tôi vào tính phổ quát của tự do. Tôi thăm Việt Nam khi là tổng thống. Ở đó có tầng lớp doanh nghiệp nở rộ.”
“Và có sự vui mừng khi thấy tổng thống Mỹ, nhiệt thành, người dân đổ ra phố.”
“Có luồng không khí tự do ở đó, để rốt cuộc chứng tỏ tự do chiến thắng.”
Ông Bush nhắc đến Trung Quốc, nơi ông thăm năm 2001: “Khi con người nếm mùi tự do kinh tế, họ bắt đầu đòi tự do chính trị. Và điều đó đang diễn ra ở Việt Nam.”
Tổng thống Bush đã có bốn ngày thăm Việt Nam từ 17 đến 20 tháng 11, 2006, dự hội nghị thượng đỉnh APEC.
Ông Bush và Ngoại trưởng khi đó, Condoleezza Rice, đã thăm cả Hà Nội và TP. HCM.
Tháng Sáu 2007, Tổng thống Bush đã đón tiếp Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết tại Nhà Trắng.
Dự kiến Tổng thống Mỹ đương nhiệm, Barack Obama, lần đầu tiên sẽ thăm Việt Nam cuối tháng Năm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?